Tình hình châu Âu kéo giá dầu lao dốc

Giá dầu giảm hơn 1% hôm qua, giảm phiên thứ 6 liên tiếp khi lo ngại tình hình tồi tệ tại Hy Lạp, Tây Ban Nha đe dọa khu vực đồng euro.

Giá dầu giảm hơn 1% hôm qua, giảm phiên thứ 6 liên tiếp khi lo ngại tình hình tồi tệ tại Hy Lạp, Tây Ban Nha đe dọa khu vực đồng euro.

Trên sàn giao dịch New York, giá các hợp đồng dầu thô giao tháng 6, dự kiến hết hạn ngày thứ 3 tới, đứng ở 91,48 USD/thùng, giảm 1,08 USD tương đương 1,17%.

Đây là giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 26-10. Tính chung cả tuần, giá giảm 4,65 USD, tương đương 4,84%, tuần thứ 3 giảm.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 7 giảm 35 cent, tương đương 0,33% xuống 107,14 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 20/12/2011.

Chênh lệch giữa giá dầu Brent giao tháng 7 và dầu thô Hoa Kỳ giao tháng 7 tăng lên 15,34 USD, so với 14,55 USD ngày thứ năm.

Giá dầu tương lai giảm 1,2% sau khi Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết bất ổn thị trường do khủng hoảng khu vực đồng euro gây ra có thể kéo dài thêm 2 năm nữa.

Niềm tin tiêu dùng Hoa Kỳ giảm và nguồn cung dầu tăng lên cao nhất 22 năm khiến giá dầu thô tại Hoa Kỳ kết thúc tuần thứ 3 đi xuống. Trong quý này, giá dầu đã giảm 11%, sau khi tăng 4,2% trong quý trước.

Theo báo cáo tuần của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lại Hoa Kỳ, các quỹ phòng hộ và đầu cơ lớn đã giảm đặt cược vào giá dầu tăng thêm 12.789 hợp đồng, xuống còn 140.936 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 15-5, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2010.

Các tin khác