Thương mại Trung Quốc lần đầu vượt Hoa Kỳ

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chính thức vượt Hoa Kỳ để lần đầu tiên trong năm 2012 trở thành nước có tổng kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chính thức vượt Hoa Kỳ để lần đầu tiên trong năm 2012 trở thành nước có tổng kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới.

Các số liệu công bố ngày 8-2 của cả giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ cho thấy trong năm qua, tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc đạt 3.866,76 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm trước trong khi kim ngạch trao đổi buôn bán của Hoa Kỳ đạt 3.862,86 tỷ USD, tăng 3,5%.

Kim ngạch buôn bán của Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ khi nước này ra nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001. Đến năm 2009, Trung Quốc đã trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Trong năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 2.048,93 tỷ USD so với mức 1.563,58 tỷ USD của Hoa Kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc dừng ở con số 1.817,83 tỷ USD so với mức 2.299,28 tỷ USD của Hoa Kỳ.

Các tin khác