Thủ tướng Australia chính thức công bố ngày bầu cử liên bang

(ĐTTCO)-Thủ tướng Australia chính thức thông báo nước này tiến hành bầu cử liên bang vào ngày 18/5, nhằm quyết định chính đảng nào sẽ chiếm đa số ghế trong Hạ viện để có quyền thành lập chính phủ liên bang.
Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu với báo giới tại Sydney ngày 20/10/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu với báo giới tại Sydney ngày 20/10/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Sáng 11/4, Thủ tướng Australia Scott Morrisonchính thức thông báo nước này tiến hành bầu cử liên bang vào ngày 18/5.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Morrison cho biết cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cử tri Australia trong việc quyết định nền kinh tế nước này sẽ được điều hành như thế nào không chỉ trong 3 năm mà cho cả thập kỷ tới.

Theo đó, cử tri Australia sẽ bỏ phiếu quyết định chính đảng nào sẽ chiếm đa số ghế trong Hạ viện để có quyền thành lập chính phủ liên bang nhiệm kỳ 3 năm.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Công đảng đối lập đang nhận được tỷ lệ ủng hộ của cử tri cao hơn liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền.

Trước đó, theo kết quả 2 cuộc thăm dò dư luận công bố hôm 7/4, Công đảng dẫn trước liên đảng cầm quyền với tỷ lệ 53/47 và 52/48.

Các tin khác