Tháng 5: Hoa Kỳ thâm hụt 125 tỷ USD

Báo cáo công bố ngày 11-6 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho biết cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong tháng 5 bị thâm hụt 125 tỷ USD, nâng tổng mức thâm hụt trong 8 tháng đầu của tài khóa 2012, bắt đầu từ tháng 10-2011, là 845 tỷ USD, thấp hơn khoảng 80 tỷ so với cùng kỳ tài khóa 2011.

Báo cáo công bố ngày 11-6 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho biết cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong tháng 5 bị thâm hụt 125 tỷ USD, nâng tổng mức thâm hụt trong 8 tháng đầu của tài khóa 2012, bắt đầu từ tháng 10-2011, là 845 tỷ USD, thấp hơn khoảng 80 tỷ so với cùng kỳ tài khóa 2011.

Tổng nguồn thu của chính phủ trong tháng trước đạt 180 tỷ USD, tăng 3% trong khi tổng chi tiêu của chính phủ trong tháng là 306 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước.

Trước đó, báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết mức thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ trong tháng 4 là 50,1 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng 3.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng đạt 182,9 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng 3 trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 233 tỷ USD, tăng 1,7%.

Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang thị trường 27 nước Liên minh châu Âu trong tháng 4 giảm 11,1%, chỉ ở mức 22,3 tỷ USD, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng gần đây tăng 3,5%.

Tốc độ tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc cũng đã tác động tới kinh tế Hoa Kỳ, làm cho kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ vào thị trường này trong tháng 4 giảm tới 14% trong khi nhập khẩu tăng 4,8%, đạt 33 tỷ USD.

Trong tháng 4, giá nhập khẩu dầu thô của Hoa Kỳ ở mức trung bình 109,94 USD/thùng, mức giá cao nhất kể từ tháng 8-2008.

Các tin khác