Thâm hụt mậu dịch Hoa Kỳ giảm 3 tháng

(ĐTTC) - Thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ giảm trong tháng 6, là tháng giảm thứ 3 liên tiếp, sau khi xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm, theo dữ liệu của Bộ Thương mại nước này công bố hôm 9-8.

Các nhà phân tích tin rằng dữ liệu mới nhất cho thấy chuyển biến tích cực theo hướng cân bằng hơn, nhưng vấn đề thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc, một vấn đề còn mang yếu tố chính trị, vẫn tiếp tục gia tăng dù các nhà lãnh đạo đang cố gắng cải thiện.

Khoảng cách mậu dịch của Hoa Kỳ trong tháng 6 chỉ còn 42,9 tỷ USD, thấp nhất kể từ tháng 12-2010, khi tổng mậu dịch giảm 10%.

Xuất khẩu tiếp tục tăng, đạt 185 tỷ USD. Bình quân 3 tháng qua nước này xuất khẩu đạt 183,7 tỷ USD, cao hơn 5,1% so với bình quân 174,7 tỷ USD của năm qua.

Nhập khẩu đạt 227,9 tỷ USD, bình quân 3 tháng là 230,9 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm trước.

Xuất khẩu tăng nhờ đơn hàng dùng lâu và hàng công nghiệp tăng.

Dù vậy, thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc, một vấn đề mang nhiều tính chính trị ở Hoa Kỳ, vẫn tăng. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm và nhập khẩu tăng, khiến thâm hụt mậu dịch song phương trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 6 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Các tin khác