Thái Lan: Đóng cửa Central World để điều tra về vụ hỏa hoạn

(ĐTTCO)-Tòa nhà 16 tầng của trung tâm thương mại Central World tại Thái Lan, nơi vừa xảy ra hỏa hoạn, đã được đóng cửa để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Khói bốc lên tại hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại Central World ở Bangkok, Thái Lan ngày 10/4/2019. (Ảnh: Orchidmo/TTXVN)
Khói bốc lên tại hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại Central World ở Bangkok, Thái Lan ngày 10/4/2019. (Ảnh: Orchidmo/TTXVN)

Thị trưởng Bangkok của Thái Lan, ông Aswin Kwangmuang cho biết tòa nhà 16 tầng của trung tâm thương mại Central World, nơi vừa xảy ra hỏa hoạn, đã được đóng cửa để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, cũng như kiểm tra hệ thống chữa cháy của tòa nhà.

Phát biểu với báo giới tại hiện trường, ông Kwangmuang cho biết: "Tòa nhà sẽ được đóng cửa cho đến khi an toàn. Chúng tôi sẽ xem xét hậu quả của vụ việc và cảnh sát sẽ tiến hành điều tra."

Hỏa hoạn xảy ra tối 10/4, tại một phòng chứa tài liệu ở tầng 8 của tòa nhà vào khoảng 17 giờ 40. Toàn bộ trung tâm thương mại trên, bao gồm cả một khách sạn và nhiều văn phòng làm việc, đã phải sơ tán.

Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy vào lúc 18 giờ 10.

Vụ cháy đã gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trong khu vực, đặc biệt là trên đường Rama I và đường Ratchadamri, vì xảy ra vào đúng khung giờ cao điểm.

Theo The Bangkok Post, vụ hỏa hoạn đã làm 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Cả 3 người thiệt mạng là nhân viên của khu mua sắm. Những người bị thương đều do hít phải khói và đã được đưa vào bệnh viện gần đó để chữa trị.

Các tin khác