Tây Ban Nha: Tàu chở 150 hành khách trật đường ray

(ĐTTCO)-Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết ít nhất một người chết, 44 người bị thương sau khi một đoàn tàu chở 150 hành khách bị trật đường ray gần thành phố Barcelona của nước này ngày 20-11.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Truyền hình Tây Ban Nha đưa tin các nhân viên cứu hộ phải rất nỗ lực đưa những hành khách mắc kẹt trong các toa tàu đổ thoát ra ngoài.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Jose Luis Abalos cho biết khu vực xảy ra tai nạn trước đó đã được giăng lưới để ngăn đất đá rơi xuống đường nhưng biện pháp này không ngăn ngừa được vụ lở đất. Ông Abalos cho biết sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo phát ngôn viên của công ty đường sắt Tây Ban Nha, lở đất là nguyên nhân xảy ra tai nạn đường sắt trên lộ trình giữa hai thành phố Terrassa và Manresa  ở Đông Bắc nước này. Trước đó, trong suốt mấy ngày liên tiếp, những trận mưa lớn không ngừng đổ xuống các khu vực miền Bắc Tây Ban Nha gây tình trạng lũ lụt và lở đất nghiêm trọng.

Các tin khác