Tấn công du khách nước ngoài tại resort ở Ai Cập

(ĐTTCO)-2 phụ nữ Đức bị đâm chết và 4 du khách nước ngoài bị thương trên bãi biển trước một khách sạn ở resort Hurghada bên biển Đỏ.
 
Lực lượng an ninh tại khách sạn Zahabia ở Hurghada, nơi 2 du khách Đức bị đâm chết ngày 14-7-2017. Ảnh: EPA
Lực lượng an ninh tại khách sạn Zahabia ở Hurghada, nơi 2 du khách Đức bị đâm chết ngày 14-7-2017. Ảnh: EPA
Vụ tấn công ngày 14-7 xảy ra chỉ vài giờ sau khi 5 cảnh sát bị bắn chết gần các kim tự tháp nổi tiếng nhất Ai Cập ở ngoại ô thủ đô Cairo.
Theo giới chức an ninh, kẻ tấn công đã đâm chết 2 phụ nữ Đức và làm bị thương 2 du khách tại khách sạn Zahabia ở Hurghada rồi bơi tới một bãi biển lân cận, tấn công ít nhất 2 người nữa tại resort Sunny Days El Palacio trước khi bị bắt.
"Nghi phạm cầm dao đâm mỗi người 3 nhát vào ngực. Họ đã chết ngay trên bãi biển. Y nhảy qua bức tường giữa các khách sạn và bơi đến bãi biển khác", chỉ huy an ninh khách sạn El Palacio Saud Abdelaziz nói với Reuters.
Abdelaziz cho biết, 4 người bị thương, gồm 2 người CH Czech và 2 người Armenia, đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.
Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, động cơ của kẻ tấn công đang được điều tra.
Theo một quan chức an ninh, kẻ tấn công là một người đàn ông trong độ tuổi 20, mặc T-shirt đen và quần jeans, cầm dao nhắm tấn công người nước ngoài. "Hãy tránh xa, tôi không muốn người Ai Cập," kẻ tấn công hét bằng tiếng Arab.
Không có nhóm nào nhận trách nhiệm giết 5 cảnh sát trước đó nhưng vụ này mang dấu ấn của Hasm, nhóm chiến binh Hồi giáo nhỏ đã gây các vụ nổ súng tương tự trong những tháng gần đây.
Vụ tấn công du khách đe dọa giáng một đòn mới vào công nghiệp du lịch Ai Cập vẫn lao đao từ sau vụ một nhánh liên kết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Ai Cập đánh bom một máy bay Nga trên bán đảo Sinai, giết chết 224 hành khách vào năm 2015.
Báo cáo chính thức cho biết năm 2016 có 5,3 triệu du khách đến Ai Cập, so với gần 15 triệu trong năm trước cuộc nổi dậy năm 2011.
* Nguồn tin sở tại cho biết đối tượng tấn công bằng dao các du khách nước ngoài tại resort ở Ai Cập làm 6 người thương vong đang bị tạm giam là một sinh viên 27 tuổi người Ai Cập, chưa có tiền án tiền sự và được những người sống gần nhà đánh giá tốt.
Đối tượng xuất thân từ vùng châu thổ sông Nil, phía Bắc Ai Cập. Tuy nhiên, hiện chưa rõ động cơ tấn công của đối tượng.
Vụ tấn công xảy ra ngày 14-7 đã làm 2 du khách Đức thiệt mạng và 4 người nước ngoài khác bị thương. 
Ngành du lịch Ai Cập đã trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố trong năm qua.
Trước đó, vào tháng 1-2016, hai đối tượng cầm dao, súng và đai đeo thuốc nổ đã tấn công tại bãi biển của một khách sạn ở Hurghada, một trong những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng nhất nước này, làm 2 du khách nước ngoài bị thương.
* Theo Reuters, sáng 15-7, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một ga tàu điện ngầm ở quận Shahr-e-Ray, phía Nam thủ đô Tehran của Iran. Thủ phạm đã bị lực lượng cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường. 
Hadi Tamhidi, Phó Thống đốc quận Shar-e Rey ở phía nam Tehran, cho biết người đàn ông này đã tấn công mục sư bằng dao, và làm bị thương một người khác.
Hoạt động đường sắt tại đây sau một thời gian tạm ngừng cũng đã được nối lại.
Hiện danh tính của kẻ tấn công chưa được công bố, và cũng không có bất cứ thông tin nào về ý định khủng bố trong vụ tấn công này. 

Các tin khác