Sharp lần đầu cắt giảm việc làm

(ĐTTC) - Hãng điện tử Nhật Bản Sharp sẽ cắt giảm 5.000 việc làm từ nay đến tháng 3-2013, theo báo cáo hôm 2-8, lần cắt giảm việc làm đầu tiên kể từ năm 1950, do một thời gian dài bị tụt giảm doanh số ở những mặt hàng chủ lực.

Hãng có 57.000 nhân công khắp thế giới đã chứng kiến hoạt động bị sụt giảm do những quan ngại về giá điện tăng, đồng yen cao, nhu cầu trong nước phục hồi chậm và tình hình kinh tế toàn cầu bất định.

Sharp lúc đầu dự định cắt giảm 3.000 việc làm trong nước, nhưng sau đó quyết định mở rộng việc cắt giảm ra các hoạt động toàn cầu và tái cấu trúc quản lý, theo tờ Kyodo News.

Cùng lúc, các nhà điều hành của Sharp sẽ bị hạ lương từ 20-50%, so với kế hoạch ban đầu chỉ 10-30%.

Sharp dự báo sẽ báo cáo quý II thua lỗ 100 tỷ yen (1,37 tỷ USD), theo nhật báo Nikkei.

Dự báo cả năm hãng sẽ lỗ ròng 4,7 tỷ USD.

Các tin khác