S&P hạ triển vọng Hy Lạp xuống tiêu cực

Standard & Poor’s vừa thông báo xếp hạng của Hy Lạp có thể bị hạ bậc 1 lần nữa do lo ngại tình hình kinh tế xấu đi khiến nước này phải cần đến nhiều trợ giúp hơn nữa từ các lãnh đạo châu Âu.

Standard & Poor’s vừa thông báo xếp hạng của Hy Lạp có thể bị hạ bậc 1 lần nữa do lo ngại tình hình kinh tế xấu đi khiến nước này phải cần đến nhiều trợ giúp hơn nữa từ các lãnh đạo châu Âu.

Trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua (7/8), S&P hạ triển vọng nợ của Hy Lạp từ ổn định xuống tiêu cực. S&P lo ngại chính phủ Hy Lạp sẽ không đạt được các mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách để có thể tiếp tục được giải ngân trong khuôn khổ chương trình cứu trợ đã được EU, IMF và ECB thông qua.

S&P nhận định do các cuộc bầu cử diễn ra liên tiếp khiến các biện pháp thắt lưng buộc bụng bị trì hoãn cùng với nền kinh ngày càng tồi tệ hơn trong khi quá trình cải cách thuế không có được những bước tiến lớn, các khoản thu thuế sẽ thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra. Do đó, mục tiêu về ngân sách là rất khó đạt được.

Hiện nay, S&P đang xếp Hy Lạp ở mức CCC, thấp hơn 8 bậc so với mức nên đầu tư.

Trong năm nay, Hy Lạp có thể cần khoản vay lên đến 7 tỷ euro (tương đương 8,7 tỷ USD) nếu như GDP năm 2012 và 2013 suy giảm 11%. Nền kinh tế Hy Lạp đã suy giảm 5 năm liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 7,9% lên 22,5%.

Các tin khác