Qatar-Shell xây tổ hợp hóa dầu 6,4 tỷ USD

Công ty dầu mỏ quốc doanh Qatar Petroleum của Qatar và tập đoàn dầu khí Shell (Anh-Hà Lan) ngày 4-12 đã ký một thỏa thuận sơ bộ để xây dựng một tổ hợp hóa dầu lớn trị giá 4,8 tỷ euro (6,4 tỷ USD) tại quốc gia Trung Đông này.

Công ty dầu mỏ quốc doanh Qatar Petroleum của Qatar và tập đoàn dầu khí Shell (Anh-Hà Lan) ngày 4-12 đã ký một thỏa thuận sơ bộ để xây dựng một tổ hợp hóa dầu lớn trị giá 4,8 tỷ euro (6,4 tỷ USD) tại quốc gia Trung Đông này.

 

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Mohammad Saleh Al-Sada và Giám đốc điểu hành Shell Peter Voser đã ký thỏa thuận trên bên lề Hội nghị dầu mỏ thế giới lần thứ 20 vừa diễn ra tại Qatar.

Theo thỏa thuận sơ bộ, Qatar Petroleum sẽ nắm giữ 80% số vốn và Shell kiểm soát 20% còn lại. Tổ hợp hóa dầu nói trên được đặt tại mỏ dầu khí lớn Ras Laffan, phía Bắc Qatar.

Bộ trưởng Mohammad khẳng định, dự án này nằm trong khuôn khổ chiến lược phát triển và đa dạng hóa ngành công nghiệp hóa dầu của Qatar.

Tổ hợp sẽ sản xuất các sản phẩm hóa dầu cạnh tranh và sản phẩm của dự án sẽ được bán sang các thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh ở châu Á.

Qatar hiện có trữ lượng khí dốt lớn thứ ba thế giới. Năm 2010, nước này đã nâng công suất khí đốt hóa lỏng (LNG) lên 77 triệu tấn/năm, đưa Qatar trở thành nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới.

Các tin khác