Pháp dùng liệu pháp sốc

(ĐTTC) - Pháp sử dụng liệu pháp sốc để vực dậy nền kinh tế đang yếu ớt. Chính phủ sẽ khấu trừ thuế doanh nghiệp ước tính trị giá khoảng 20 tỷ EUR mỗi năm nhằm tăng tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp Pháp, tạo ra 400.000 việc làm và 0,5 điểm phần trăm trong tăng trưởng quốc gia tính đến năm 2017.

Đức đã hoan nghênh động thái này, cho rằng “Tất cả các biện pháp cải thiện tính cạnh tranh đều có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho tương lai của đồng euro”.

Nhưng để bù ngân sách cho an sinh xã hội và chăm sóc y tế, thuế VAT chuẩn sẽ tăng từ 19,6% lên 20% bắt đầu từ ngày 1-1-2014; VAT bậc trung, ví dụ như VAT đánh vào các bữa ăn tại nhà hàng sẽ tăng từ 7% lên 10%; tuy nhiên, VAT tối thiểu áp dụng đối với thực phẩm bán ở cửa hàng và cung ứng năng lượng nội địa sẽ được giảm từ 5,5% xuống còn 5% để bảo đảm các hộ nghèo không bị tổn thương  vì việc tăng thuế.

Các tin khác