Hàng loạt cửa hàng đã bị người biểu tình đập phá, nhiều ô tô bị lật đổ và đốt cháy. Đến chiều ngày 2-12, hơn 300 người biểu tình đã bị bắt, 1 người chết, 133 người bị thương trong vụ bạo loạn ở Paris. Theo một nguồn tin từ cảnh sát, phần lớn những đối tượng biểu tình quá khích theo đường lối cực hữu.
Người biểu tình đối đầu với cảnh sát tại Đại lộ Champs-Élysées. Ảnh: REUTERS
Theo người phát ngôn Chính phủ Pháp Benjamin Griveaux, Pháp sẽ xem xét áp đặt tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn việc tái diễn tình trạng bất ổn dân sự tồi tệ nhất trong hơn một thập niên qua và kêu gọi những người biểu tình cùng ngồi vào bàn đàm phán.
Chiều ngày 2-12, Tổng thống Emmanuel Macron tổ chức cuộc họp khẩn cấp với Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ để thảo luận về tình trạng bạo loạn hiện nay và cách thức bắt đầu một cuộc đối thoại với phong trào “áo vàng” đang phản đối mạnh mẽ chính sách tăng giá xăng dầu.
Các tin, bài viết khác
Châu Á cảnh giác bẫy nợ Trung Quốc
Pháp ngăn bạo lực trực tuyến
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran: Xây dựng kế hoạch hành động chung ở Syria
Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Tiếp tục sóng gió trong quan hệ Mỹ - Iran
Anh: Quốc hội bác kiến nghị của Thủ tướng Theresa May về Brexit
Tổng thống Mỹ sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Tổng thống Mỹ cân nhắc kéo dài thời hạn chót áp thuế với Trung Quốc
Tiếp tục sóng gió trong quan hệ Mỹ - Iran
Nghị viện châu Âu "bật đèn xanh" kiểm soát đầu tư của Trung Quốc