OPEC+ tuyên bố sẽ nâng sản lượng khai thác từ tháng 7/2019

(ĐTTCO)-OPEC và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC thông báo sẽ nâng sản lượng dầu bắt đầu từ tháng 7/2019 nhằm cân bằng thị trường và duy trì giá ở mức có thể chấp nhận được.
Nhà máy lọc dầu trên đảo Khark, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu trên đảo Khark, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC thông báo sẽ nâng sản lượng dầu bắt đầu từ tháng 7/2019 nhằm cân bằng thị trường và duy trì giá ở mức có thể chấp nhận được.

Giám đốc Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Gazprom của Nga Alexander Dyukov  đã khẳng định như vậy khi đề cập đến thị trường dầu mỏ trong 6 tháng cuối năm nay.

Phát biểu trước báo giới, ông Alexander Dyukov cho biết giá dầu duy trì ở mức 55-65 USD/thùng là "có thể chấp nhận" đối với các nhà sản xuất của Nga, khẳng định Gazprom sẵn sàng khôi phục sản lượng dầu mỏ, vốn bị hạn chế do thỏa thuận của OPEC.

Các nước thành viên OPEC và các đồng minh (được gọi là OPEC +) kể từ ngày 1/1/2019 đã thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày.

Mức cắt giảm nguồn cung được các nước thành viên OPEC chấp thuận là 800.000 thùng/ngày, song báo cáo cho thấy các nhà sản xuất thậm chí đã cắt giảm sâu hơn nữa.

Theo kế hoạch, OPEC+ sẽ họp vào ngày 25-26/6 hoặc đầu tháng 7 tới để quyết định có nên gia hạn thỏa thuận hay không.

OPEC ước tính khối này cần sản xuất trung bình 30,52 triệu thùng/ngày trong năm 2019 để cân bằng thị trường dầu mỏ, thấp hơn 60.000 thùng/ngày so với mức được đưa ra hồi tháng trước.

Bất chấp các động thái hạn chế sản lượng của OPEC+, giá dầu đã giảm xuống mức khoảng 62 USD/thùng so với mức đỉnh trên 75 USD/thùng ghi nhận hồi tháng 4/2019, do những áp lực từ tranh chấp thương mại Mỹ-Trung và nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế.

OPEC ước tính khối này cần sản xuất trung bình 30,52 triệu thùng/ngày trong năm 2019 để cân bằng thị trường dầu mỏ, thấp hơn 60.000 thùng/ngày so với mức được đưa ra hồi tháng trước.

Các tin khác