Nữ doanh nhân Hồng Công bị tù vì lừa đảo CK

(ĐTTC) - Bà Lily Chiang, 50 tuổi, cựu lãnh đạo Tổng hội Thương mại Hồng Công (HKGCC), vừa bị một tòa án Hồng Công kết tội lừa đảo, âm mưu biển thủ và chỉ đạo báo cáo sai, chủ mưu trong một vụ lừa đảo chứng khoán trị giá 3,7 triệu HKD (475.000 USD) và tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam.

(ĐTTC) - Bà Lily Chiang, 50 tuổi, cựu lãnh đạo Tổng hội Thương mại Hồng Công (HKGCC), vừa bị một tòa án Hồng Công kết tội lừa đảo, âm mưu biển thủ và chỉ đạo báo cáo sai, chủ mưu trong một vụ lừa đảo chứng khoán trị giá 3,7 triệu HKD (475.000 USD) và tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam.

Khi tuyên cáo, thẩm phán Judge Albert Wong nói bà Chiang đã làm ô nhục tiếng tăm của một trung tâm tài chính quốc tế như Hồng Công.

Chiang còn bị cáo buộc lệnh cho cấp dưới đại diện cho bà giữ quyền mua cổ phiếu ở 2 công ty, ngược lại với Luật niêm yết của Hồng Công.

Bà đã giấu nhẹm với cơ quan quản lý chứng khoán ở Hồng Công rằng bà chính là người hưởng lợi thực sự của các quyền mua cổ phiếu và cho phép Eco-Tek Holdings đưa ra báo cáo chứa thông tin giả.

Bà Chiang cho biết đang có kế hoạch kháng án.

Chiang là con gái của nhà công nghiệp Chiang Chen, 87 tuổi, người sáng lập Chen Hsong Group. Bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Thương mại Hồng Công vào năm 2007.

Các tin khác