Nokia thua lỗ gấp 4 lần cùng kỳ

(ĐTTC) - Đại gia điện thoại di động Nokia vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý II với mức thua lỗ tệ không thể tưởng.

Theo đó, hãng thua lỗ ròng 1,74 tỷ USD trong quý II, gấp khoảng 4 lần so với thua lỗ 368 triệu USD cùng kỳ năm 2011 và hơn gấp 2 so với dự báo của các nhà phân tích.

CEO Stephen Elop thừa nhận quý vừa qua là một khoảng thời gian “khó khăn”.

Các nhà phân tích trên Dow Jones Newswires trước đó chỉ dự báo mức thua lỗ 654 triệu EUR.

Đơn hàng điện thoại thông minh giảm 19% so với 7,54 tỷ EUR của quý II-2011, xuống 7,24 tỷ EUR.

Mới đây, Nokia đã mất vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng những nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới - một vị trí họ đã giữ được liên tục 14 năm.

Chiến lược của công ty ở Phần Lan hiện nay là dần rút ra khỏi các dòng điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Symbian.

Các tin khác