Nhộn nhịp ăn theo World Cup

(ĐTTCO) - Bóng ma cá cược trực tuyến bất hợp pháp đang đặt ra thách thức mới cho chủ nhà Nga tại vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2018. Trong khi đó, nhiều dịch vụ ăn theo mùa mùa World Cup 2018 đắt khách.

Truy quét nạn cá độ bóng đá
Nhiều quốc gia ở châu Á đang gia tăng chiến dịch truy quét nạn cá độ bóng đá trái phép sử dụng công nghệ cao và tiền ảo khi World Cup ở Nga diễn ra. Theo Reuters, tình trạng cá độ khá phổ biến ở các quốc gia như Thái Lan và Malaysia, nơi không có mạng lưới cá độ được nhà nước cho phép. Nhưng kể cả ở Hàn Quốc và Hồng Công, nơi người dân được phép đặt cược vào các trận đấu, việc cá độ bóng đá trái phép sôi động hơn cả thị trường chính thống.
 Việc cá độ bóng đá trái phép năm nay dự kiến sẽ sôi động hơn nhiều so với World Cup năm 2014 ở Brazil do chênh lệch về múi giờ giữa Nga và châu Á không lớn. Theo tổ chức Minh bạch quốc tế, châu Á chiếm tới 80% trong tổng ước tính 500 tỷ USD cá độ bất hợp pháp trên toàn cầu.
Trong khi đó, theo AFP, tại Nga mỗi năm có 1-2 tỷ USD được chuyển cho những tài khoản ra nước ngoài do những công ty vỏ bọc tại Nga có liên quan đến cá cược trực tuyến. Đến nay, Nga vẫn bị cáo buộc là quốc gia có tỷ lệ dàn xếp tỷ số tại các giải đấu trong nước lớn diễn ra trong nhiều thập niên. Ông Anton Rozhkovsky, Giám đốc hệ thống thanh toán cá cược trực tuyến TsUPIS do chính phủ ủy thác, cho biết: “Tổng doanh thu của thị trường cá cược trực tuyến hợp pháp và ở nước ngoài tại Nga ước đạt hơn 2 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi, con số thực sự có thể lên đến 2,5-4 tỷ USD. Khoảng 70% con số đó là bất hợp pháp, do những chân rết nước ngoài điều hành”. Từ năm 2009 đến nay, chính phủ Nga siết chặt hoạt động các sòng bài và cho phép tổ chức cá cược thể thao hợp pháp. Tuy nhiên, việc internet phát triển kéo những con bạc chuyển sang cá cược trực tuyến với những trang web nặc danh không có giấy phép, nhưng vẫn hoạt động mạnh và thu nhiều lợi nhuận.
Tháng 5-2017, Trung tâm phân tích cá cược của Nga ước tính doanh thu hàng năm lên đến 11,8 tỷ USD, trong đó 65% là cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Con số này dự kiến sẽ tăng lên gấp 3-5 năm tới nhờ những giải đấu lớn như World Cup. Những con số lợi nhuận khủng từ cá cược khiến ban tổ chức World Cup 2018 đang hết sức lo lắng, vì rất nhiều người có thể tham gia dàn xếp tỷ số, từ cầu thủ cho đến HLV, từ đại diện cầu thủ cho đến trọng tài… Và làm sao để kiểm soát tất cả những mối liên hệ nếu có giữa những nhân vật này với các tổ chức cá cược là vấn đề đau đầu đối với nước chủ nhà Nga.

Mối đe dọa dàn xếp tỷ số
Các chuyên gia cảnh báo rằng World Cup cũng không miễn nhiễm khỏi mối đe dọa dàn xếp tỷ số, dù hệ thống giám sát tinh vi đã được thiết lập để phát hiện những hoạt động đáng ngờ trong thời gian diễn ra giải đấu tại Nga. Jake Marsh, phụ trách bộ phận liêm chính của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số Perform - đơn vị cung cấp các video thể thao trực tiếp cho các nhà cái - cho biết không điều gì là không thể, cho dù World Cup là một sự kiện bóng đá toàn cầu. 
Theo Marsh, những yếu tố như niềm tự hào dân tộc và ấn tượng, các cầu thủ đều được trả lương hậu hĩnh, điều đó không có nghĩa World Cup sẽ hoàn toàn trong sạch. “Chúng ta đã có những trận đấu vòng loại World Cup được xác định có sự dàn xếp kết quả. Vậy tại sao lại có những đội không muốn góp mặt ở vòng chung kết? Chúng ta hãy cùng xem xét một trận giao hữu diễn ra hồi năm ngoái giữa hai đội tuyển quốc gia, một trong hai đội đó không thể thanh toán hóa đơn khách sạn nhưng lại có khả năng góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Những điểm yếu dễ bị khai thác là ở chỗ đó, ngay cả khi họ đều là những đội tuyển quốc gia. Vì thế, việc FIFA có biện pháp giám sát tại World Cup 2018 là điều hoàn toàn đúng đắn” - Marsh khẳng định
Gilles Maillet, Giám đốc Bộ phận Liêm chính Thể thao của La Francaise des Jeux (FDJ) của Pháp, cho biết sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng những kẻ dàn xếp tỷ số sẽ luôn chọn những sự kiện ít bị giám sát. “Có một điều rất rõ ràng và một điểm đáng để mọi người nghĩ rằng hầu hết những kẻ dàn xếp tỷ số tập trung vào những giải đấu cấp thấp vì dễ dàn xếp hơn mà lại không phải chi nhiều tiền cho những người có liên quan. Xét ở một khía cạnh khác, với số lượng giao dịch trong các sự kiện lớn thì sẽ khó để phát hiện việc dàn xếp, vì nó có thể được che giấu dưới những khoản tiền cược khổng lồ” - Maillet nói.
Nhộn nhịp ăn theo World Cup ảnh 1 Cửa hàng bán hàng lưu niệm World Cup tại Nga.
Do đó, các công ty cá cược đã có những kế hoạch dự phòng cho trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường trong các hình thức cá cược liên quan đến các trận đấu của World Cup 2018. Theo FDJ, tổ chức này liên tục phải tổ chức các cuộc họp với ban tổ chức giải để xác định những rủi ro tiềm ẩn.
Nở rộ dịch vụ 
Hãng tuyển dụng Bark (Anh) đã giới thiệu dịch vu cho thuê người lao động làm việc hộ trong thời gian diễn ra các trận đấu ở World Cup. Cụ thể, một công việc sẽ có giá khoảng 25 bảng Anh, kéo dài trong 90 phút, tương đương với một trận đấu, áp dụng với dịch vụ thuê nhân viên làm việc từ xa. Ngoài ra, người lao động cũng có thể đề xuất mức giá mà họ mong muốn được trả, tùy vào tính chất và yêu cầu của mỗi công việc.
Dịch vụ này có tên gọi World Cup Worker, cho phép những fan hâm mộ bóng đá có thể xem hết các trận đấu World Cup 2018 mà không phải sử dụng đến ngày nghỉ phép. Khi tham gia dịch vụ này, các ứng cử viên sẽ phải làm việc trong khoảng thời gian lên đến 105 phút (bao gồm 90 phút của trận đấu kèm 15 phút nghỉ giữa 2 hiệp).
Những người muốn thuê người làm các công việc này sẽ phải nộp đơn cho nhà tuyển dụng, đồng thời liệt kê các trận đấu mà họ muốn thuê người làm việc hộ. Họ cũng sẽ phải tham gia một cuộc họp online với những người được chỉ định để làm thuê các công việc cho mình. Tại đó, người muốn thuê dịch vụ sẽ phải giải thích cặn kẽ cũng như các yêu cầu đối với công việc của mình.
“World Cup là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trên thế giới. Hàng triệu người ở Anh dành thời gian để theo dõi các trận đấu này. Tuy nhiên, việc dành thời gian để ngồi xem tất cả các trận đấu dường như là không thể, đặc biệt là một số trận đấu diễn ra trong thời gian họ đang làm việc. Ngược lại, có những người không quan tâm và không xem bóng đá bao giờ. Điều này giúp tôi nảy ra một ý tưởng đó là tại sao không kết hợp 2 nhóm người này lại làm một và tạo ra một dịch vụ cho phép fan hâm mộ được các trận đấu, còn người cần việc đi làm kiếm tiền” - Kai Feller người đồng sáng lập Bark chia sẻ.
Trong khi đó, anh Mario Hvala, 35 tuổi, chủ tiệm hớt tóc Novi Sad ở Serbia, lại thỏa sức sáng  tạo điêu khắc hình ảnh các cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới như  Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cho các vị khách hâm mộ trái bóng tròn. “9 năm trước, khi được một vị khách gợi ý hãy làm điều gì đó khác biệt, tôi đã tạo mái tóc hình con nhện bằng dao cạo ở phía sau đầu vị khách đó.
Tạo kiểu đầu như vậy tốn chừng 5-7 tiếng. Hair tatoo là kiểu tóc với phần sau gáy có thể cắt, cạo thành những hình ảnh độc đáo” - anh Hvala chia sẻ. Với việc World Cup diễn ra tại Nga, anh Hvala nảy ra ý tưởng “vẽ” gương mặt hai cầu thủ bóng đá “hot” nhất hiện này dành cho những người hâm mộ. “Khi tạo hình chân dung Ronaldo, tôi nhận nhiều bình luận tích cực và sự ngạc nhiên từ mọi người” - anh Hvala chia sẻ. Với mỗi kiểu đầu bình thường ở salon của Hvala sẽ có giá 1.000 dinars (khoảng 9,5USD), nhưng để tạo kiểu chân dung hoàn toàn về một nhân vật nào đó sẽ phải trả giá 175USD.
Sreten Pantic, 35 tuổi, chọn khắc hình Ronaldo và Aleksa Maricevic, 27 tuổi, chọn cắt tóc theo hình Messi. “Đây là lần thứ hai tôi cắt kiểu đầu này. Lần đầu tiên là điêu khắc hình Tổng thống Nga Vladimir Putin” - Maricevic chia sẻ.

Các tin khác