Nhật Bản muốn đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên

(ĐTTCO) - Phát biểu tại thủ đô Tokyo ngày 19-5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái khẳng định mong muốn hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một cách vô điều kiện và thẳng thắn.

Nhật Bản muốn đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 20-5 đưa tin, một bài xã luận đăng trên tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính của Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã hối thúc người dân phải tự lực trước các lệnh trừng phạt “tàn bạo” trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ rơi vào bế tắc.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, phát biểu tại thủ đô Tokyo ngày 19-5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái khẳng định mong muốn hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một cách vô điều kiện và thẳng thắn.

Đây được xem là sự thay đổi bất ngờ so với lập trường trước đây của Nhật Bản rằng, bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào đều cần đạt tiến triển trong vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Theo khảo sát của hãng tin Kyodo công bố ngày 20-5, khoảng 61% người dân Nhật Bản được hỏi ủng hộ việc Thủ tướng Abe thay đổi lập trường trên.

Các tin khác