Nga - Mỹ tìm đồng thuận trong vấn đề Triều Tiên

(ĐTTCO)-Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đặc phái viên nước này về Triều Tiên Stephen Biegun đã điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì thực thi đầy đủ và tuân thủ các biện pháp trừng phạt đang áp dụng cho tới khi đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hoàn toàn.
Nga - Mỹ tìm đồng thuận trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ và Nga lâu nay có quan điểm khác biệt về cách thức nhằm đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi Washington nhấn mạnh việc duy trì sức ép, Moscow chủ trương nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp quốc để đổi lấy những bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.
 
Trong diễn biến liên quan, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Seoul và có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 6 tới. Hai bên dự kiến thảo luận về giải pháp thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường quan hệ đồng minh.

Các tin khác