Mỹ sớm công bố thêm lệnh trừng phạt Iran

(ĐTTCO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-9 cho biết, có nhiều lựa chọn với Iran sau khi đồng minh của Mỹ là Saudi Arabia trưng bày “tàn dư của máy bay không người lái và tên lửa” mà họ nói đã được sử dụng trong cuộc tấn công phá hoại các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia và được bảo trợ một cách “không nghi ngờ bởi Iran”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

 Cho tới nay, Iran đã bác bỏ mọi liên quan đến vụ tấn công.

Theo Reuters, ông Donald Trump khẳng định: “Có rất nhiều lựa chọn. Có lựa chọn tối ưu và có những lựa chọn ít tối ưu hơn. Và như tôi đã nói, lựa chọn cuối cùng có nghĩa là chiến tranh”.

Trên Twitter, ông Donald Trump còn cho biết đã ra lệnh cho Bộ Tài chính Mỹ tăng cường đáng kể các lệnh trừng phạt đối với Iran, và các biện pháp trừng phạt kinh tế không xác định sẽ được công bố trong khoảng 2 ngày tới. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong chuyến thăm Saudi Arabia, đã mô tả các cuộc tấn công vào các giếng dầu của Saudi Arabia là “hành động chiến tranh”.

Các tin khác