Mỹ có thể đưa Huawei vào đàm phán với Trung Quốc

(ĐTTCO)-Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vấn đề quan ngại của Washington về tập đoàn Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ cơ chế của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 
Mỹ có thể đưa Huawei vào đàm phán với Trung Quốc
Chính phủ Mỹ đã cấm Huawei mua linh kiện Mỹ và cấm công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của hãng này. Tuy đã hoãn lệnh cấm sang tháng 8 năm nay, nhưng giới quan sát cho rằng hành động của Chính phủ Mỹ nhằm gây sức ép với Trung Quốc trên bàn đàm phán thương mại.
Tổng thống Donald Trump còn nhận định bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ sớm được giải quyết. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo tới Nhật Bản dự hội nghị G20. Dự kiến, vòng đàm phán thương mại mới của hai bên sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong thời gian tới. 

Các tin khác