Mỹ: Biến sảnh chờ sân bay bỏ hoang thành khách sạn cao cấp

(ĐTTCO)-Nhà đón khách TWA nhìn ra đường băng quốc tế JFK sẽ được cải tạo một khách sạn với 512 phòng cao cấp có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn - đó là những tấm kính dày thứ hai trên thế giới và được thiết kế đặc biệt để chống tiếng ồn - 6 nhà hàng và hồ bơi trên tầng thượng.
Nhà đón khách TWA nhìn ra đường băng quốc tế JFK sẽ được cải tạo một khách sạn với 512 phòng cao cấp có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn - đó là những tấm kính dày thứ hai trên thế giới và được thiết kế đặc biệt để chống tiếng ồn - 6 nhà hàng và hồ bơi tr
Nhà đón khách TWA nhìn ra đường băng quốc tế JFK sẽ được cải tạo một khách sạn với 512 phòng cao cấp có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn - đó là những tấm kính dày thứ hai trên thế giới và được thiết kế đặc biệt để chống tiếng ồn - 6 nhà hàng và hồ bơi tr
Khai trương vào năm 1962, khu vực trung tâm đón các chuyến bay của TWA (Trans World Airlines) đã bỏ trống từ năm 2001, khi TWA bị phá sản. Nhà đón khách được thiết kế bởi Eero Saarinen và được liệt vào Danh sách Địa danh Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ năm 2005.
Theo như bản thiết kế, khách sạn sẽ có hồ bơi nước nóng trên tầng thượng, tầng quan sát, 6 nhà hàng và khu mua sắm sang trọng với một chút hơi hướng của TWA cổ điển. Hồ bơi mở cửa quanh năm và đầu bếp Georges Vongerichten (được vinh dự sở hữu ngôi sao Michelin) sẽ điều hành nhà hàng Paris Café. 
Các chuyên gia pha chế sẽ luôn sẵn sàng mang đến những món nước với tiêu chuẩn cao cấp và các loại cocktail lấy cảm hứng từ những năm 1960 bao gồm món Royal Ambassador, một trong những đồ uống nguyên bản được phục vụ bởi hãng hàng không. 
Và để có trải nghiệm trên đường băng thực sự, một trong những chiếc máy bay thương hiệu Lockheed Constname 1958 với biệt danh Connie được thiết kế thành một phòng cocktail hạng sang.
Điểm đến lịch sử này dự kiến khai trương và nhận đặt chỗ vào mùa thu năm 2019.

Các tin khác