Melbourne mất danh hiệu thành phố đáng sống nhất vào Vienna

(ĐTTCO) - Thủ đô xinh đẹp của nước Áo đã qua mặt Melbourne trong xếp hạng của Economist Intelligence Unit cho 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới trong năm 2018, mặc dù Úc có đến 3 đại diện lọt vào danh sách này.
Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới với những đặc trưng độc nhất vô nhị như văn hóa cà phê hay chốn thăng hoa của những tâm hồn nghệ. Ảnh: Imagno/Getty Images
Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới với những đặc trưng độc nhất vô nhị như văn hóa cà phê hay chốn thăng hoa của những tâm hồn nghệ. Ảnh: Imagno/Getty Images
Vienna và Melbourne ghi điểm tối đa trong các lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Nhưng kết quả cuối cùng được quyết định bởi những chỉ số xã hội được cho là đã cải thiện rất nhiều ở Vienna.
Cụ thể, báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU) cho biết mối nguy từ khủng bố ở Tây Âu đã giảm, và tình trạng an ninh trong thành phố được cải thiện giúp Vienna xứng đáng dành vị trí số 1 (99,1%).
3 thành phố còn lại trong top 5 lần lượt là Osaka (Nhật Bản), Calgary (phố phía nam của tỉnh Alberta, Canada) và Sydney (Úc). 
Ở đầu kia của bảng, những thủ đô được cho là "nguy hiểm" nhất thế giới gồm Damascus (Syria) giữ lại vị trí cuối cùng, tiếp theo là thủ đô Dhaka (Bangladesh), Lagos (Nigeria). Cuộc khảo sát không bao gồm những thành phố Baghdad (Iraq) và Kabul (Afghanistan).
Trước đó Vienna đã thường xuyên chiếm vị trí đầu tiên trong một bảng xếp hạng khác của hãng tư vấn Mercer (Anh).

Các tin khác