Mậu dịch toàn cầu chậm lại

(ĐTTC) - Pascal Lamy, Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hôm 30-8 xác nhận tăngtrưởng mậu dịch toàn cầu sẽ ở dưới mức 4%trong năm nay và kêu gọi các chính phủ toàn cầu dỡ bỏ bảo hộ.

(ĐTTC) - Pascal Lamy, Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hôm 30-8 xác nhận tăngtrưởng mậu dịch toàn cầu sẽ ở dưới mức 4%trong năm nay và kêu gọi các chính phủ toàn cầu dỡ bỏ bảo hộ.

Tăng trưởng hàng năm của mậu dịch toàn cầu trong 15 năm qua bình quân ở mức 6%, nhưng năm nay sẽ dưới 4%, Lamy nói với đài BFM của Pháp.

Sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu là nguyên nhân chính cho sự chậm lại của mậu dịch, ông Lamy nói.

Nhưng Lamy nói rằng các nhà lãnh đạo toàn cầu không nên tự bảo vệ bằng các biện pháp bảo hộ, vì như vậy sẽ làm tình hình càng trầm trọng hơn.

Hồi tháng 4, WTO cảnh báo rằng mậu dịch toàn cầu, vốn chậm lại trong năm 2011 sau khi phục hồi mạnh vào năm 2010, sẽ tiếp tục yếu đi vào năm nay vào tăng trưởng 5,6% vào năm tới.

Các tin khác