Lạm phát Trung Quốc giảm thấp nhất 15 tháng

 

Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 4,1% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát Trung Quốc giảm nhiệt tháng thứ 5 liên tiếp, CPI xuống thấp nhất 15 tháng làm tăng khả năng chính phủ nước này sẽ thực hiện thêm các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế trả lời khảo sát của Dow Jones Newswire dự báo CPI tăng 4%.

CPI Trung Quốc tháng 12 tăng 0,3% so với tháng trước, đẩy CPI cả năm 2011 tăng 5,4% - vượt mục tiêu 4% của chính phủ. Tăng mạnh nhất là giá thực phẩm với 9,1% so với cùng kỳ 2010.

Giá sản xuất tăng 1,7% so với năm trước, cao hơn dự báo,  dù giảm 0,3% so với tháng 11.

Các tin khác