Kinh tế Nhật Bản tiếp tục khởi sắc

 
(ĐTTCO) - Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vừa công bố báo cáo sơ bộ cho thấy sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 3 giảm 2,1%, so với mức giảm 3,2% trong tháng 2.

Trong lúc mức chi tiêu tiêu dùng trung bình của các hộ gia đình ở Nhật Bản - thước đo chính đánh giá hoạt động tiêu dùng cá nhân - giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 297,942 yên (2.679USD). Đây là tháng giảm thứ 13 liên tiếp của chỉ số này.

Trong khi đó, thị trường việc làm Nhật Bản trong tháng 3 đạt mức cao nhất trong hơn 26 năm qua, với việc các công ty liên tục tuyển dụng lao động.

Theo số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản công bố mới đây, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản vẫn ở mức không đổi 2,8% trong tháng 3 và tổng số lao động tại thị trường Nhật Bản ước đạt 64,96 triệu người.

Chỉ số giá tiêu dùng (không tính giá thực phẩm tươi sống) của Nhật Bản trong tháng 3 tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2016, tháng tăng thứ ba liên tiếp, do giá năng lượng tăng.

Kinh tế Nhật Bản tiếp tục khởi sắc ảnh 1 Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo.

Các tin khác