Italia bị hạ tín nhiệm do nguy cơ cần cứu trợ

Cơ quan xếp hạng Egar-Jones hôm qua 1/6 hạ tín nhiệm Italia xuống BB+, do nền kinh tế trì trệ và các ngân hàng đứng trước nguy cơ cần được cứu trợ.

Cơ quan xếp hạng Egar-Jones hôm qua 1/6 hạ tín nhiệm Italia xuống BB+, do nền kinh tế trì trệ và các ngân hàng đứng trước nguy cơ cần được cứu trợ.

"Kinh tế Italia hiện đang trong tình trạng vô cùng khó khăn," Egar-Jones trong một tuyên bố cho biết.

Cơ quan xếp hạng cũng cho biết việc chính phủ phải đứng ra cứu trợ hệ thống ngân hàng khiến các nhà đầu tư lo ngại về tính trạng yếu kém của Italia.

Mới đây, hãng thông tấn ANSA, Cơ quan Thống kê Quốc gia Italia (ISTAT), cũng nhận xét, kinh tế Italia đang tiếp tục rơi sâu vào tình trạng suy thoái trong quý I-2012 với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 0,8% so với quý IV-2011 và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Hiện tại, nợ công Italia đã lên tới 1.950 tỷ euro (khoảng 120% GDP), cao thứ tư thế giới.

Chi phí vay mượn ngày càng tăng, hoặc các khoản phải dành để chi trả những khoản vay hồi cuối năm ngoái đã khiến các nhà đầu tư từng dự đoán Italia có thể vỡ nợ.

Các tin khác