IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom cơ sở giáo dục Afghanistan

(ĐTTCO) - Các phiến quân IS đã xác nhận thực hiện cuộc tấn công ở Kabul vào cơ sở giáo dục.
Một nạn nhân còn rất trẻ đang được cấp cứu trong xe cứu thương. ẢNH: ASSOCIATED PRESS
Một nạn nhân còn rất trẻ đang được cấp cứu trong xe cứu thương. ẢNH: ASSOCIATED PRESS

Kẻ ném bom liều chết đã chạy vào một lớp học tại trung tâm giáo dục, nơi các học sinh đang ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.

Bộ Y tế Afghanistan đã công bố số người tử vong là 48, trong đó có 34 học sinh. Còn lại 57 nạn nhân vẫn đang được chữa trị.

Đây không phải là lần đầu tiên khu vực Dasht-e-Barchi, gồm phần nhiều dân cư là các dân tộc thiểu số bị "khủng bố". Trước đó nhiều vụ tấn công với quy mô tương tự đã xảy ra, tất cả đều nhằm vào các nhà thờ, trường học và trung tâm văn hóa.

Các phiến quân IS ở Afghanistan tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo" ở tỉnh Khorasan. Một khu vực bao gồm Iran, Afghanistan và Trung Á ngày nay.

Các tin khác