Indonesia sẽ nhập 1 triệu tấn gạo của VN

Theo Tân Hoa xã, ông Sutarto Alimoestro - Cục trưởng Cục hậu cần quốc gia (Bulog) Indonesia - ngày 7/7 cho biết Chính phủ Indonesia trong tháng này có thể nhập khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan nhằm tăng cường an ninh lương thực.

Phát biểu tại văn phòng Bulog, ông Alimoestro cho biết "chúng tôi đã có các thỏa thuận song phương với Việt Nam và Thái Lan" về việc nhập khẩu mặt hàng này.

Theo thỏa thuận, mỗi nước cam kết cung cấp 1 triệu tấn gạo cho Indonesia. Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng tìm kiếm khả năng nhập khẩu gạo của Pakistan.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono Asyraf, Chính phủ Indonesia dự kiến nhập khẩu gạo trong tháng Bảy nhằm bình ổn giá gạo.

Bulog cho biết giá lương thực, kể cả gạo, ở Indonesia đã bắt đầu tăng kể từ tuần thứ tư của tháng Sáu do vụ mùa thu hoạch chính đã kết thúc, và dự kiến giá lương thực tăng trước thềm tháng ăn chay Ramadhan của người Hồi giáo vào tháng Tám cũng được coi là nhân tố đẩy giá cả leo thang.

Các tin khác