Hồng Công giới hạn người mua nhà Trung Quốc

(ĐTTC) - Các nhà lãnh đạo Hồng Công hôm 30-8 vừa công bố những quy định giới hạn việc mua nhà của những người đến từ Trung Quốc đại lục, sau nhiều nămchứng kiến những làn sóng mua nhà của những người siêu giàu đến từ Trung Quốc.

(ĐTTC) - Các nhà lãnh đạo Hồng Công hôm 30-8 vừa công bố những quy định giới hạn việc mua nhà của những người đến từ Trung Quốc đại lục, sau nhiều nămchứng kiến những làn sóng mua nhà của những người siêu giàu đến từ Trung Quốc.

Đặc khu trưởng Leung Chun-ying nói ông đã chỉ đạo các quan chức soạn dự thảo luật để giới hạn việc mua bán một số loại bất động sản. Theo đó chỉ có cư dân Hồng Công mới được mua, trong chính sách gọi là “đất Hồng Công cho người Hồng Công”.

“Chính sách này sẽ dành sự ưu tiên về nhà ở cho nhu cầu của người địa phương”, ông Leung nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường bất động sản và có những biện pháp nếu cần thiết”.

Các biện pháp cho đến nay là tăng nguồn đất ở bằng cách cải tạo 36 khu tòa nhà chính phủ và công cộng trở thành khu nhà ở để cung cấp 12.000 đơn vị nhà ở.

Kế hoạch 10 điểm của ông Leung còn bao gồm việc đẩy nhanh quy trình cấp phép cho việc bán nhà riêng, nhằm cung cấp thêm 65.000 đơn vị nhà ở nữa trong vòng 3-4 năm tới.

Các tin khác