Hoa Kỳ thâm hụt ngân sách tăng vọt

(ĐTTC) - Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố thâm hụt ngân sách nước này trong tháng 10 nhảy vọt 22% so với năm ngoái và đạt 120 tỷ USD.

Cụ thể, nguồn thu tăng 13% lên 184,3 tỷ USD trong khi chi tiêu lại tăng tới 16% lên 304,3 tỷ USD.

Ngân sách thường bị thâm hụt trong tháng 10 – tháng bắt đầu năm tài chính mới của chính phủ liên bang, nhưng mức thâm hụt lần này cao hơn hẳn mức ước tính 113 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra.

Trong năm tài chính 2012 kết thúc vào ngày 30-9, chính quyền Obama đã giảm thâm hụt ngân sách khoảng 200 tỷ USD xuống còn 1.100 tỷ USD, tương đương 7% GDP.

Mục tiêu Nhà Trắng đặt ra cho năm nay là thu hẹp thâm hụt ngân sách xuống mức 991 tỷ USD, tương đương 6,1% GDP.

Các tin khác