Hoa Kỳ - Quốc khánh buồn

Hôm nay 4-7 Quốc khánh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, một ngày lễ thường đi kèm với những màn bắn pháo hoa và các buổi tiệc ăn mừng rôm rả. Vậy nhưng năm nay, các nhà lập pháp và nhân viên Chính phủ thậm chí không được nghỉ lễ sau khi Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội và nội các không nghỉ lễ chừng nào việc nâng trần nợ công chưa được giải quyết.

Hôm nay 4-7 Quốc khánh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, một ngày lễ thường đi kèm với những màn bắn pháo hoa và các buổi tiệc ăn mừng rôm rả. Vậy nhưng năm nay, các nhà lập pháp và nhân viên Chính phủ thậm chí không được nghỉ lễ sau khi Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội và nội các không nghỉ lễ chừng nào việc nâng trần nợ công chưa được giải quyết.

Bất đồng

Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận từ Chính phủ Hoa Kỳ cho biết các nhà đàm phán của Nhà Trắng và Đồi Capitol đang gấp rút thương thảo nhằm đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 22-7, sau đó trình lên Quốc hội và Tổng thống phê chuẩn để ban hành thành luật trước ngày 2-8.

Trước đó, Bộ Tài chính một lần nữa nhấn mạnh ngày 2-8 là hạn chót để các nhà làm luật thông qua việc nâng trần nợ nếu không muốn đẩy nền kinh tế lớn nhất hành tinh vào cảnh vỡ nợ. “Hoa Kỳ sẽ vỡ nợ nếu trần nợ vẫn giữ nguyên cho tới ngày 2-8.

Quốc hội có thể tránh thảm họa kinh tế và cuộc khủng hoảng vỡ nợ của thị trường bằng việc nâng trần nợ kịp thời” - Mary Miller, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các thị trường tài chính, nói trong một thông cáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Tim Geithner lo âu khi hạn chót nâng trần nợ đang đến gần.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Tim Geithner lo âu khi hạn chót nâng trần nợ đang đến gần.

Trong cuộc họp báo bất thường cuối tuần trước, Tổng thống Obama kêu gọi nhà làm luật nhanh chóng thông qua việc nâng trần nợ. Ông Obama kêu gọi các đảng viên Cộng hòa “hy sinh” các khoản miễn giảm thuế cho các tỷ phú và triệu phú, công ty dầu mỏ và các ông chủ chuyên cơ riêng.

“2-8 là một ngày tối quan trọng và không có lý do gì chúng ta không thể làm điều này ngay bây giờ. Đây là việc Quốc hội tiến lên và dũng cảm đưa ra quyết định vì chúng ta biết cần phải quyết định điều gì” - ông Obama nói.

Dù biết cắt giảm là điều cần thiết để giảm thâm hụt công nợ, nhưng 2 đảng chính là Cộng hòa và Dân chủ vẫn bất đồng trong việc thực hiện. Đảng Cộng hòa, phe kiểm soát Hạ viện, khăng khăng việc cắt giảm ngân sách phải được thực hiện trước khi có thỏa thuận về việc nâng trần nợ 14.300 tỷ USD.

Đồng thời yêu cầu Chính phủ phải cắt giảm chi tiêu mạnh tay hơn và không được tăng thuế. Trong khi phe Dân chủ khẳng định tăng thuế phải là một phần của một kế hoạch “cân bằng”.

Nguy cơ xuống cấp

Trong những cuộc thương thuyết với các lãnh đạo Quốc hội, Nhà Trắng đặt lên bàn nghị sự “chào mời” nếu thông qua việc nâng trần nợ sẽ cắt giảm 2.000 tỷ USD thâm hụt, bao gồm giảm 200 tỷ USD trong chương trình Medicare và Medicaid (tương tự bảo hiểm y tế) trong 10 năm, cắt thêm 200 tỷ USD từ các chi tiêu bắt buộc khác như hỗ trợ nông nghiệp, hưu trí…

Cắt giảm thêm 1.000 tỷ USD khác từ chi tiêu tùy nghi như ngân sách quốc phòng… Nhà Trắng cũng đề xuất “kiếm thêm” 400 tỷ USD tiền thuế từ việc bỏ các chương trình miễn giảm thuế cho người giàu.

Nhưng dù 2 đảng có đạt được thỏa thuận nâng trần nợ hay không, giới phân tích vẫn tin rằng trong thập kỷ tới, mức sống của người dân Hoa Kỳ - những người tiêu dùng xa xỉ nhất hành tinh - chắc chắn sẽ bị tác động tiêu cực do Chính phủ phải cắt giảm chi tiêu để điều chỉnh thâm hụt ngân sách.

Người dân Hoa Kỳ cũng ăn mừng Quốc khánh trong bối cảnh cả 3 đại gia đánh giá tín nhiệm toàn cầu Fitch, Moody’s và S&P cảnh báo sẽ hạ tín nhiệm nợ nếu việc nâng trần nợ không được thông qua. Mới nhất, Moody’s cho biết nhiều khả năng sẽ hạ bậc tín nhiệm Hoa Kỳ xuống Aa, đồng thời các mức tín nhiệm có liên quan trực tiếp đến mức tín nhiệm Aaa của Chính phủ cũng có thể thay đổi. S&P cũng cho biết sẽ hạ tín nhiệm xuống mức D, mức thấp nhất của tổ chức này, nếu Hoa Kỳ vỡ nợ do sự thất bại trong việc nâng trần nợ.

Còn Fitch Ratings lần thứ 2 cảnh báo sẽ giảm chỉ số tín nhiệm của Hoa Kỳ nếu không nâng trần nợ thành công trước ngày 2-8.

Các tin khác