Hoa Kỳ chạm trần vay mượn cuối năm

(ĐTTC) - Hoa Kỳ sẽ chạm trần giới hạn vay mượn vào gần cuối năm nay, trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị tăng tốc để chống lại thâm hụt tài chính khổng lồ.

(ĐTTC) - Hoa Kỳ sẽ chạm trần giới hạn vay mượn vào gần cuối năm nay, trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị tăng tốc để chống lại thâm hụt tài chính khổng lồ.

Nợ công của nước này hiện ở mức 16.200 tỷ USD và tiếp tục cần vay mượn. Ước tính vài ngày trước khi hết năm, số nợ này sẽ vượt mức trần 16.390 tỷ USD.

Giới hạn này sẽ bị vượt trong khoảng thời gian giữa cuộc bầu cử ngày 6-11 và khi Quốc hội mới chuẩn bị tuyên thệ vào đầu tháng 1-2013.

Nếu ứng viên Cộng hòa Mitt Romney chiến thắng Tổng thống Barack Obama, Obama sẽ rơi vào tình trạng người sắp “về vườn”, sẽ không đưa ra được chính sách gì mạnh mẽ.

Có thể một cuộc chiến ngân sách ở Quốc hội Hoa Kỳ lại tái diễn.

Hồi tháng 7-2013, Washington từng lún sâu vào tranh đấu chính trị về việc nâng trần ngân sách.

Các tin khác