Hàn Quốc: Thương mại vượt mốc 1.000 tỷ USD

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22-11 cho biết kim ngạch thương mại của xứ kim chi trong năm 2011 được kỳ vọng sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, nhờ xuất khẩu hàng hóa sang các quốc gia châu Á tăng mạnh.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22-11 cho biết kim ngạch thương mại của xứ kim chi trong năm 2011 được kỳ vọng sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, nhờ xuất khẩu hàng hóa sang các quốc gia châu Á tăng mạnh.

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Hàn Quốc (KCS), giá trị hàng hóa xuất khẩu trong năm 2011 của Hàn Quốc ước đạt 498,8 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 464,4 tỷ USD.

Bất chấp những bất ổn ngày càng gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu, thương mại hai chiều của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu của tháng 11-2011 đã đạt 56,6 tỷ USD.

Đây cũng là cơ sở để khẳng định trao đổi thương mại của Hàn Quốc trong cả năm 2011 sẽ đạt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Một quan chức của KCS nhấn mạnh: "Bất chấp những ảnh hưởng nhất định đối với hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc sang khu vực đồng euro và một số nền kinh tế kém phát triển, các thương vụ của Hàn Quốc với Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á đều có kết quả tốt. Do vậy, kim ngạch thương mại có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD vào cuối tháng 11 này hoặc chậm nhất là đầu tháng 12 tới."

Nếu dự báo đúng, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 9 trên thế giới trở thành thành viên của câu lạc bộ 1.000 tỷ USD (hiện gồm Hoa Kỳ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Italia. Anh và Hà Lan) và là nền kinh tế đang phát triển thứ 2 trên thế giới, sau Trung Quốc đạt được thành tích này.

Các tin khác