Hàn Quốc chế tạo thành công máy bay 4 chỗ ngồi

Ngày 20-7, Hàn Quốc lần đầu tiên đã cho bay thử thành công chiếc máy bay Naraon 4 chỗ ngồi được chế tạo bằng công nghệ trong nước.

Ngày 20-7, Hàn Quốc lần đầu tiên đã cho bay thử thành công chiếc máy bay Naraon 4 chỗ ngồi được chế tạo bằng công nghệ trong nước.

Với thành công này, Hàn Quốc trở thành nước thứ 28 chế tạo thành công máy bay dân dụng.

Máy bay Naraon của Hàn Quốc
Máy bay Naraon của Hàn Quốc

Trong buổi lễ kỷ niệm thử nghiệm máy bay Naraon tại Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, Công ty Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc đã cho ra mắt công chúng máy bay 4 chỗ ngồi trên.

Máy bay Naraon có thể đạt vận tốc tối đa 389km/giờ và tầm bay tối đa 1.850km.

Máy bay này sẽ được thương mại hóa để phục vụ cho việc đào tạo phi công, giải trí hoặc phục vụ mục đích tư nhân. Giá thành máy bay được ước tính khoảng 600 triệu Won (tương đương 570.000USD).

Mặc dù đứng thứ ba về lưu lượng vận chuyển hàng không quốc tế và xếp thứ 15 về khối lượng vận chuyển hành khách, nhưng Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhập khẩu máy bay từ nước ngoài.

Các tin khác