Hạ tín nhiệm Hy Lạp và 16 ngân hàng Tây Ban Nha

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings ngày 17-5 đã hạ một bậc tín nhiệm của Hy Lạp từ B- xuống CCC "dễ vỡ nợ" do rủi do ngày càng lớn nước này có thể buộc phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung Châu Âu (eurozone).

Fitch cho rằng "việc hạ tín nhiệm chủ quyền của Hỵ Lạp phản ánh rủi ro tăng thêm Hy Lạp có thể không thể duy trì tư cách thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ (EMU)".

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Moody's cũng đã hạ tín nhiệm nợ của 16 ngân hàng Tây Ban Nha từ 1-3 bậc, viện dẫn ảnh hưởng của tình trạng suy thoái đang diễn ra cũng như việc chính phủ Tây Ban Nha bị giảm độ tin cậy trong khả năng trả nợ.

Cả ngân hàng hàng đầu Santander và ngân hàng lớn thứ hai của Tây Ban Nha BBVA đều bị hạ 3 bậc tín nhiệm, từ Aa3 xuống A3.

Các tin khác