Goldman Sachs bán 1,1 tỷ USD cổ phần tại ICBC

Theo Reuters, Goldman Sachs đã bán 1,75 tỷ cổ phiếu ICBC niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong với giá 4,88 HKD/cổ phiếu.

Theo Reuters, Goldman Sachs đã bán 1,75 tỷ cổ phiếu ICBC niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong với giá 4,88 HKD/cổ phiếu.

Goldman Sachs đã bán 1,1 tỷ USD cổ phần tại Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) hôm qua, ít hơn dự báo ban đầu khi thị trường toàn cầu giảm mạnh do lo ngại khủng hoảng nợ châu Âu xấu đi.

Theo nguồn tin của Reuters, tập đoàn có trụ sở tại New York đã bán 1,75 tỷ cổ phiếu ICBC niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Công với giá 4,88 HKD/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch là 8,54 tỷ HKD (1,1 tỷ USD).

Goldman Sachs ban đầu chào bán 2,4 tỷ cổ phiếu của ICBC - ngân hàng lớn nhất thế giới về giá trị thị trường. Mức giá đề xuất giao dịch từ 4,88-5 HKD.

Hôm qua là lần thứ 3 Goldman bán cổ phần tại ICBC trong bối cảnh thị trường châu Âu và Hoa Kỳ lao dốc do lo ngại về lợi suất trái phiếu Italia tăng vọt.

Các tin khác