Gía dầu thô giảm xuống dưới 80 USD/thùng

Dầu thô trên sàn New York rơi xuống dưới 80 USD/thùng trong khi dầu Brent xuống dưới 90 USD/thùng sau báo cáo thất vọng về nền kinh tế toàn cầu.

Dầu thô trên sàn New York rơi xuống dưới 80 USD/thùng trong khi dầu Brent xuống dưới 90 USD/thùng sau báo cáo thất vọng về nền kinh tế toàn cầu.

 

Trên sàn New York, dầu giao tháng 8 giảm 3,25 USD xuống còn 78,20 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 4/10/2011. Trong năm nay, giá dầu giảm tổng cộng 21%.

Trên sàn London, dầu Brent giao tháng 8 giảm 3,46 USD xuống 89,23 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 12/2010.

Dầu kỳ hạn giảm 4% trong phiên ngày 21/6, tồi tệ nhất trong năm nay khi số liệu sản xuất Hoa Kỳ tháng 6 lại tiếp tục giảm sút trong bối cảnh thất nghiệp cao hơn dự đoán.

Theo dữ liệu của Markit, chỉ số sản xuất (PMI) tháng 6 của Hoa Kỳ thấp nhất kể từ tháng 7/2011. Cụ thể PMI tháng 6 giảm 52,9 điểm từ 54 điểm trong tháng 5. Trong khi đó, theo báo cáo của Ban năng lượng, dự trữ dầu của Hoa Kỳ tuần trước tăng lên mạnh nhất kể từ 1990.

Đây là lần đầu tiên trong 8 tháng, dầu thô rơi xuống dưới 80 USD/thùng. Điều này sẽ ảnh hưởng mạnh nhất tới cung cầu dầu thô trong gần 22 năm.

Các tin khác