Giá dầu thô giảm gần 3% trong tuần

Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 tại New York giảm 40 cent, xuống 98,7 USD/thùng - mức đóng cửa thấp nhất kể từ hôm 21-12-2011. Trong tuần này, giá dầu loại này giảm 2,8%.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 2 giảm 82 cent, xuống 110,44 USD/thùng, giảm 2,3% trong tuần này. Hợp đồng này sẽ đáo hạn vào 16-1. Giá giao tháng 3 giảm 70 cent, xuống 110,35 USD/thùng.

Giá dầu chịu áp lực từ việc đồng euro giảm. Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard&Poor hạ xếp hạng của Pháp từ AAA xuống còn AA+. Xếp hạng của Italia bị hạ 2 bậc, từ A xuống BBB+.

Sau thông tin trên, đồng euro giảm 1,5% so với USD, xuống còn 1,2624 USD/euro - mức thấp nhất kể từ hôm 25-8-2010. Đồng USD mạnh hơn kéo giảm hấp dẫn đầu tư vào hàng hóa định giá bằng USD.

Thông tin lệnh cấm vận từ EU về việc nhập khẩu dầu Iran có thể bị hoãn lại 6 tháng để các nước có thời gian tìm kiếm các nguồn cung thay thế cũng khiến thị trường tạm thời bớt lo ngại về nguồn cung Iran, khiến giá dầu giảm.

Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do thông tin công đoàn lao động dầu mỏ tại Nigeria - nước xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi đe dọa ngừng hoạt động sản xuất để phản đối chính sách chính phủ nước này.

Nếu không đạt được thống nhất giữa 2 bên, Pengassan - liên đoàn lao động lớn trong ngành dầu lửa Nigeria có thể ngừng sản xuất kể từ ngày mai.

Các tin khác