Giá dầu thô giảm 2% do thất vọng ECB

Nguồn cung dầu bị thắt chặt tại Trung Đông không đủ hỗ trợ giá dầu tăng do nhà đầu tư thất vọng vì Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Nguồn cung dầu bị thắt chặt tại Trung Đông không đủ hỗ trợ giá dầu tăng do nhà đầu tư thất vọng vì Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

 

Trên sàn New York, dầu thô giao tháng 9 giảm 1,78 USD, tương đương 2%, đóng cửa ở 87,13 USD/thùng.

Trên sàn London, dầu Brent giao tháng 9 giảm 6 cent USD, xuống còn 105,9 USD/thùng.

Phiên giao dịch ngày 2/8 có nhiều biến động, giá dầu Brent được hỗ trợ phần nào do tình hình bạo loạn leo thang tại Syria đe dọa nguồn cung dầu Brent từ Trung Đông.

Tuy nhiên, giá dầu chốt phiên giảm do nhà đầu tư tiếp tục thất vọng vì ECB. Hôm qua 2/8, chủ tịch ECB Mario Draghi tỏ ý ECB sẽ mua trái phiếu chính phủ với số lượng phù hợp để xóa tan nghi ngờ về tương lai khu vực đồng euro (eurozone). Kế hoạch mua trái phiếu sẽ được tiết lộ trong vài tuần tới, ông Draghi cho biết. Đồng thời, ECB cũng giữ nguyên lãi suất cơ bản 0,75%.

Tuyên bố này của ECB làm nhà đầu tư trên toàn cầu thất vọng bởi chưa có kế hoạch kích thích cụ thể nào được đưa ra.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) cũng làm nhà đầu tư thất vọng vì tiếp tục trì hoãn đưa gói kích thích kinh tế mới. 

Các tin khác