Giá dầu tăng trở lại sau 4 ngày

Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 tăng 93 cent, lên 102,24 USD/thùng.

Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 tăng 93 cent, lên 102,24 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent giao cùng kì hạn tăng 83 cent, lên 113,28 USD/thùng.

Giá dầu tăng lần đầu tiên trong 4 ngày do những lo ngại mới về căng thẳng Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung. Ngoài ra, chứng khoán tăng điểm trong phiên hôm qua cũng là yếu tố nâng đỡ giá dầu.

Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã bắt đầu chương trình làm giàu uranium, như một động thái tăng cường chương trình hạt nhân của mình.

Điều này khiến các nước phương Tây như Hoa Kỳ và Pháp đẩy nhanh việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với nước này.

Niềm tin kinh doanh của Pháp tăng mạnh và Alcoa - nhà sản xuất nhôm lớn nhất nước Hoa Kỳ báo cáo doanh thu tốt hơn dự báo khiến nhà đầu tư thêm niềm tin vào nền kinh tế, giá hàng hóa từ đó cũng tăng.

Các tin khác