Giá dầu tăng sau tuyên bố của Trung Quốc

Giá dầu tăng sau khi Trung Quốc kêu gọi tăng nỗ lực kích thích tăng trưởng, giới cầu tư cảnh giác chờ kết quả đàm phán chương trình hạt nhân Iran.

Sau khi giảm 6 phiên liên tiếp, giá dầu thô Hoa Kỳ giao tháng 6 hôm qua tăng 1,09 USD lên 92,57 USD/thùng. Các hợp đồng giao tháng 6 sẽ hết hạn trong ngày hôm nay.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 7 tăng 1,67 USD lên 108,81 USD/thùng, trước đó lên tới 109,26 USD/thùng. Chênh lệch giữa giá dầu Brent và dầu thô Hoa Kỳ tăng lên 15,95 USD/thùng.

Hy vọng về kích thích kinh tế của Trung Quốc và việc nhóm 8 nền kinh tế phát triển hàng đầu (G8) nhấn mạnh sự cần thiết của tăng trưởng, việc làm đẩy giá dầu, chứng khoán Hoa Kỳ, châu Âu tăng.

G8 tuyên bố ủng hộ giữ Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro nhưng không đưa ra giải pháp cụ thể cho khủng hoảng nợ.

Lãnh đạo G8 cũng tăng áp lực với Iran khi cho thấy sẵn sàng mở kho dự trữ dầu chiến lược nếu lệnh cấm vận Iran khiến nguồn cung hạn chế.

Hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố các chính sách tài khóa và tiền tệ cần dứt khoát để ngăn tăng trưởng kinh tế chững lại.

Ông Ôn Gia Bảo cũng nói chính phủ Trung Quốc cần tiếp tục tăng sức mạnh và cải thiện các nỗ lực kiểm soát kinh tế vĩ mô, đấy mạnh tiêu dùng nội địa, và ổn định nhu cầu bên ngoài.

Đây là dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh sẵn sàng hành động nhiều hơn sau các chỉ số chỉ ra tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chậm hơn trong quý thứ 2.

Các tin khác