Giá dầu tăng lại trước xu hướng mua vào

Dầu thô Hoa Kỳ tương lai tăng trước lo ngại bão tại Vịnh Mexico có thể khiến nguồn cung gián đoạn.

Dầu thô Hoa Kỳ tương lai tăng trước lo ngại bão tại Vịnh Mexico có thể khiến nguồn cung gián đoạn.

Giá dầu Brent tương lai đóng cửa tăng khoảng 2% lên gần 91 USD/thùng hôm qua nhờ xu hướng bắt đáy sau khi giá giảm xuống thấp nhất 18 tháng.

Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nới lỏng các điều kiện thế chấp do lo ngại về Tây Ban Nha khiến đồng euro tăng so với USD đã hỗ trợ giá dầu thô. Giá dầu tăng trở lại sau khi thị trường dự báo giá đã giảm quá thấp và mua vào mạnh.

Tại New York, giá dầu giao tháng 8 đóng cửa ở 79,76 USD/thùng, tăng 1,56 USD. Trong phiên có lúc giá lên tới 80,37 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu thô Hoa Kỳ đóng cửa giảm 4,27 USD, tương đương 5,08% và ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ 1-6.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 8 tăng 2,75 USD lên 90,98 USD/thùng, kết thúc 4 phiên giảm liên tiếp. Trước đó, dầu Brent xuống tới 88,49 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 12/2010 và giá cao nhất trong phiên là 91,7 USD/thùng.

Tuần qua, giá dầu Brent giảm 6,63 USD/thùng, tương đương 6,79% và cũng là tuần giảm mạnh nhất kể từ ngày 1/6.

Trung tâm bão quốc gia Hoa Kỳ cho biết hệ thống khí áp thấp tại Vịnh Mexico, nơi cung cấp 20% sản lượng dầu Hoa Kỳ và 6% sản lượng khí đốt của nước này, có 70% khả năng phát triển thành lốc xoáy trong 2 ngày tới.

Đầu phiên thứ 6, dầu, các hàng hóa khác và chứng khoán toàn cầu chịu tác động xấu sau khi hãng xếp hạng tín dụng Moody's hạ bậc tín dụng của 15 ngân hàng lớn nhất thế giới vì lo ngại khả năng thua lỗ trước tình hình thị trường vốn biến động.

Các tin khác