Giá dầu tăng 0,9%, lên cao nhất 11 tuần

Giá dầu tăng cùng đà tăng của chứng khoán sau khi thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ kế hoạch kích thích của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Giá dầu tăng cùng đà tăng của chứng khoán sau khi thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ kế hoạch kích thích của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Tại sàn New York, giá dầu thô giao tháng 9 tăng 80 cent lên 92,2 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 19/7.

Tại sàn London, giá dầu Brent giao tháng 9 tăng 61 cent lên 109,55 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 16/5.

Giá dầu tăng 0,9% và chỉ số S&P 500 lên cao nhất 3 tháng khi chính quyền của thủ tướng Đức Angela Merkel bất ngờ tuyên bố ủng hộ kế hoạch mua trái phiếu của ECB nhằm giảm bớt chi phí vay cho các chính phủ khu vực đồng euro (eurozone).

Tại thị trường trái phiếu Tây Ban Nha và Italia, tình hình nợ nần có chuyển biến tốt. Lợi suất trái phiếu 2 năm Tây Ban Nha giảm từ 7% xuống còn 3,42% vào hôm qua 6/8. Tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn vào tương lai của eurozone dù chưa có thêm kích thích cụ thể nào được đưa ra.

Ngoài ra, tình hình căng thẳng tại Trung Đông leo thang đe dọa làm giảm nguồn cung dầu khu vực này cũng là yếu tố hỗ trợ giá dầu.

Các tin khác