Giá dầu giảm lần đầu tiên trong 5 phiên

Đóng cửa phiên hôm qua 1-12 (giờ GMT),  giá dầu thô giao tháng 1 trên sàn Nymex New York giảm 16 cents, xuống 100,2 USD/thùng.

Đóng cửa phiên hôm qua 1-12 (giờ GMT),  giá dầu thô giao tháng 1 trên sàn Nymex New York giảm 16 cents, xuống 100,2 USD/thùng. 

 

Trên sàn ICE London, giá dầu Brent giao tháng 1 giảm 1,53 USD, tương đương 1,4%, xuống 108,99 USD/thùng. Chênh lệch giá dầu trên 2 sàn giảm 1,37 USD, xuống còn 8,79 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ hôm 8-3.

Thị trường dầu đón nhận thông tin không khả quan từ 3 nền kinh tế chủ chốt. Trong tuần qua, số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã tăng thêm 6.000 trường hợp, lên 402.000 trường hợp, trong khi trước đó các nhà kinh tế dự báo sẽ có sự sụt giảm.

Ngoài ra, hoạt động sản xuất tại châu Âu và Trung Quốc xuống thấp nhất kể từ năm 2009 cũng là yếu tố kéo giá dầu phiên hôm qua.

Kinh tế có dấu hiệu yếu kém khiến các nhà đầu tư e ngại về nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong đó có dầu của các khu vực này. Theo thống kê của BP, trong năm 2010, lượng tiêu thụ dầu mỏ của Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm 32% tổng tiêu thụ toàn cầu, trong khi của 17 nước sử dụng đồng euro thì chiếm 12%.

Các tin khác