Giá dầu giảm do lo ngại tăng trưởng Hoa Kỳ

Giá dầu thô giao tháng 7 trên sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 20 cent xuống 84,82 USD/thùng, giảm lần đầu tiên kể từ ngày 1/6.

Giá dầu thô giao tháng 7 trên sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 20 cent xuống 84,82 USD/thùng, giảm lần đầu tiên kể từ ngày 1/6.

 

Giá dầu giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) Ben Bernanke cho biết nền kinh tế đang bị đe dọa từ khủng hoảng nợ khu vực đồng euro và triển vọng thắt chặt tài khóa, lấn át lạc quan sau khi Trung Quốc hạ lãi suất.

Giá dầu thô giao tháng 7 trên sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 20 cent xuống 84,82 USD/thùng. Đây là lần giảm giá đầu tiên kể từ ngày 1/6. Từ đầu năm đến nay, giá dầu thô đã giảm 14%.

Tại London, giá dầu Brent giam tháng 7 giảm 71 cent, tương đương 0,7%, đóng cửa phiên ở 99,93 USD/thùng.

Giá dầu tương lai giảm 0,2% khi ông Bernanke giải trình trước quốc hội Hoa Kỳ về những bước FED có thể thực hiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Trước đó, giá dầu tăng hơn 2 USD sau khi Trung Quốc tuyên bố cắt giảm lãi suất huy động 1 năm cơ bản thêm 0,25 điểm % kể từ ngày mai.

Các tin khác