Giá dầu đi ngang do lo ngại trần nợ Hoa Kỳ

Giá dầu ít biến động do lo ngại quốc hội Hoa Kỳ sẽ thất bại trong việc đàm phán nâng trần nợ, làm tổn hại đến niềm tin kinh tế nước này.

Giá dầu ít biến động do lo ngại quốc hội Hoa Kỳ sẽ thất bại trong việc đàm phán nâng trần nợ, làm tổn hại đến niềm tin kinh tế nước này.

Trên sàn Nymex, giá dầu thô giao tháng 2 tăng 10 cent lên 93,19 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 18-9.

Trên sàn ICE, giá dầu Brent giao tháng 2 tăng 9 cent lên 111,4 USD/thùng.

Giá dầu thô chỉ giao dịch nhẹ quanh ngưỡng 93 USD/thùng khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa yêu cầu tổng thống Obama chấp nhận cắt giảm chi tiêu ngân sách để đổi lấy việc nâng trần nợ.

Tuần trước, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đạt được một thỏa thuận ngân sách tránh “bờ vực tài khóa”. Thông tin này đã nâng giá dầu lên cao nhất 3 tháng.

Giá dầu được hỗ trợ khi theo báo cáo tuần trước của Bộ năng lượng Hoa Kỳ, dự trữ dầu Hoa Kỳ giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28-12-2012, xuống thấp nhất kể từ tháng 9.

Dự trữ dầu giảm mạnh khi các công ty dầu ở Bờ Vịnh giảm công suất xuống mức tối thiểu vào đợt cuối năm để giảm thuế.

Các tin khác