Giá dầu cao nhất 3 tháng

Giá dầu tăng khi số liệu cho thấy, xuất khẩu Trung Quốc tháng 12 tăng vượt dự đoán, chủ tịch ECB dự báo eurozone sẽ từ từ hồi phục trong năm nay.

Giá dầu tăng khi số liệu cho thấy, xuất khẩu Trung Quốc tháng 12 tăng vượt dự đoán, chủ tịch ECB dự báo eurozone sẽ từ từ hồi phục trong năm nay.

Trên sàn Nymex, giá dầu thô giao tháng 2 tăng 72 cent lên 93,82 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 18-9-2012. Lượng giao dịch cao hơn 47% so với trung bình 100 ngày.

Trên sàn ICE, giá dầu Brent giao tháng 2 tăng 13 cent lên 111,89 USD/thùng. Lượng giao dịch cao hơn 60% so với trung bình 100 ngày.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê Trung Quốc, thặng dư thương mại tháng 12 của nước này tăng từ 19,6 tỷ USD lên 31,6 tỷ USD, vượt dự báo của các chuyên gia. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn con số 2,9% trong tháng 11. Mức tăng này gấp gần 3 lần so với dự báo 5% của các chuyên gia kinh tế.

“Số liệu xuất khẩu đáng kinh ngạc của Trung Quốc vẽ ra một bức tranh sáng sủa cho nhu cầu dầu thô năm 2013”, John Kilduff, chuyên gia tại quỹ đầu tư Again Capital nhận định.

Còn tại cuộc họp chính sách hôm qua 10-1, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở 0,75% kể từ khi công bố chương trình mua lại trái phiếu chính phủ eurozone hồi tháng 9. Lãi suất tiền gửi cũng được duy trì ở 0%.

Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết khu vực eurozone sẽ từ từ phục hồi trong năm 2013 khi thị trường trái phiếu khu vực ổn định trở lại sau 3 năm bất ổn.

Các tin khác