G7 sẵn sàng hành động ngăn giá dầu tăng

Lãnh đạo G7 hôm qua 28-8 hối thúc nâng sản lượng dầu và cam kết sẵn sàng mở kho dự trữ chiến lược để ngăn dầu tăng giá.

Lãnh đạo G7 hôm qua 28-8 hối thúc nâng sản lượng dầu và cam kết sẵn sàng mở kho dự trữ chiến lược để ngăn dầu tăng giá.

Trong thông cáo tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính G7 diễn ra hôm qua, G7 tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng kêu gọi Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) có hành động thích hợp để đảm bảo thị trường được cung ứng dầu đầy đủ và kịp thời.

Hiện tại, giá dầu tăng là do các căng thẳng địa chính trị và gián đoạn nguồn cung. Chúng tôi khuyến khích các nước sản xuất dầu nâng sản lượng để đáp ứng nhu cầu”.

G7 cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường dầu để có những quyết sách phù hợp.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi tạp chí Petroleum Economist cho hay, IEA không ủng hộ kế hoạch mở kho dầu dự trữ chiến lược của các nước nhập khẩu dầu lớn vào tháng 9 tới. Hoa Kỳ trước đó phát tín hiệu sẵn sàng đơn phương mở kho dầu dự trữ nếu giá dầu tiếp tục tăng.

Sản lượng dầu của Hoa Kỳ ở vịnh Mexico hôm qua giảm hơn 90% do các cơ sở lọc dầu đóng cửa tránh bão Isaac. Bất cứ việc gián đoán nguồn cung nào cũng có thể khiến Hoa Kỳ mở kho dầu dự trữ chiến lược.

Các tin khác