Ford thu hồi xe Escape SUV 2013

* Honda thu hồi 320.000 xe toàn cầu

* Honda thu hồi 320.000 xe toàn cầu

(ĐTTC) - Đại gia ô tô Ford Motor Company vừa thông báo với các khách hàng chủ nhân của xe thể thao dòng Ford Escape mới nhất của hãng nên dừng việc chạy xe ngay lập tức, với cảnh báo động cơ của xe có thể bốc lửa.

Những chiếc ô tô bị thu hồi là 11.500 chiếc Escape SUV đời 2013, bán ở Bắc Mỹ, động cơ 1,6 lít và được bán cho đến ngày 11-7.

Chủ xe “được khuyên dừng chạy và ngay lập tức liên hệ với nhà phân phối, để có thể được đem xe đi sửa”, Ford nói.

Việc sửa chữa chỉ mất chưa tới 1 giờ, nhằm thay lại buồng lọc nhiên liệu của ô tô, bị cho là có thể rò rỉ gây cháy xe.

Theo Ford, cho đến nay vẫn chưa có trường hợp thương vong nào do lỗi kỹ thuật này.

Công ty ở Dearborn, Michigan nói đang làm việc cật lực để giúp các chủ xe khắc phục sự cố.

Trong khi đó, hãng ô tô Nhật Bản Honda Motor cũng tuyên bố đang thu hồi hơn 320.000 xe trên toàn cầu vì lỗi ở khóa cửa.

Lỗi này khiến cửa xe có thể bị bung ra một cách bất ngờ, gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe và cả người đi đường khi đang lưu thông.

Dòng xe bị thu hồi là xe thể thao CR-V đời 2012 và Acura ILX mui kín đời 2013.

Dòng bị thu hồi nhiều nhất là CR-V, được bán chủ yếu tại Nhật Bản, Bắc Mỹ, Trung Quốc và Mỹ Latin.

Theo Honda, khoảng 7.300 chiếc Acura bán ở Bắc Mỹ sẽ được thu hồi.

Hiện chưa có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra liên quan đến lỗi cửa xe, theo người phát ngôn của Honda.

Các tin khác